Ai Cập nối lại phiên tòa xử ông Mubarak

15/08/2011 16:06 GMT+7

(TNO) Ngày 15.8, phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak đã được tiếp tục tiến hành tại thủ đô Cairo.

Phiên tòa đã bị hoãn kể từ phiên xét xử đầu tiên hôm 3.8.

Cựu tổng thống bị lật đổ này hiện đối mặt với án tử hình nếu bị kết tội ra lệnh giết người biểu tình trong cuộc bạo động hồi đầu năm nay, theo hãng tin BBC.

Chính trị gia 83 tuổi này cũng bị cáo buộc tội tham nhũng.

Tuy nhiên, ông Mubarak đã bác bỏ tất cả các cáo trạng trên.

Ông Mubarak bị xét xử cùng hai con trai ông là Alaa và Gama, những người cũng bị cáo buộc tội tham nhũng.

Cả Alaa và Gama đã bác bỏ các cáo trạng trên.

Được biết, ông Mubarak đã buộc phải từ chức sau các cuộc biểu tình lớn ở nước này vào tháng 2 vừa qua.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.