Cử tri Phú Yên quan tâm đến vấn đề biển Đông và thủy điện

14/08/2011 00:57 GMT+7

(TNO) Từ ngày 8 - 12.8, Đoàn đại biểu Quốc hội Phú Yên đã tiếp xúc cử tri tỉnh này. Hai vấn đề được cử tri Phú Yên quan tâm là tình hình biển Đông và thủy điện xả lũ.

Ông Phạm Ưng - nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Yên kiến nghị Quốc hội sớm nghiên cứu, ban hành Luật biển. “Chúng tôi rất muốn nghe ý kiến của Quốc hội về tình hình cụ thể ở biển Đông, cũng như các giải pháp mà Quốc hội đưa ra nhằm bảo vệ chủ quyền biển đảo của chúng ta” - ông Ưng nói.

Còn theo bà Nguyễn Thị Nhơn - nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, việc có nhiều thủy điện trên sông Ba đang đe dọa người dân vùng hạ lưu trong mùa lụt khi các thủy điện này xả lũ. Bà Nhơn kiến nghị: “Đề nghị Quốc hội cần giám sát chặt chẽ việc vận hành liên hồ, việc xả lũ của các hồ thủy điện cũng như triển khai phòng chống lũ trên sông Ba. Cần phải có một chương trình giám sát cụ thể để tránh thiệt hại cho người dân vùng hạ lưu khi thủy điện xả lũ hoặc hồ chứa bị vỡ”.

Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.