Nổi máu ghen tuông, lãnh 5 năm tù

12/08/2011 12:25 GMT+7

(TNO) Ngày 12.8, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Thân Vĩnh Thiện (19 tuổi, tổ 13, P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) 5 năm tù về tội “cố ý gây thương tích” trong phiên xét xử phúc thẩm.

Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ ngày 21.11.2010, Thiện rủ Hà Minh Quang (20 tuổi, trú tổ 21, P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đến uống nước tại quán cà phê của chị Nguyễn Thị Hết (22 tuổi) ở tổ 30, P.Thanh Khê Đông.

 
Thiện tại phiên tòa

Phát hiện C.T.T.P đang ngồi trong quán cà phê với T.H.N, Thiện đã nổi máu ghen tuông và ném mảnh chai về phía N. nhưng lại trúng chị Hết đang bồng con nhỏ mới 4 tháng tuổi đang đứng phía sau.

Hậu quả, cháu Nguyễn Đăng Quốc, con trai chị Hết bị vỡ nhãn cầu, sẹo đục toàn bộ giác mạc gây mù lòa, thương tật 52%, còn chị Hết bị xây xát nhẹ.

Mức án 5 năm tù đối với Thiện tại phiên phúc thẩm đã giảm 1 năm so với phiên tòa sơ thẩm tuyên trước đó, Thiện còn bị buộc bồi thường cho chị Hết 40 triệu đồng chạy chữa cho cháu Quốc.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.