Nguy cơ bệnh tim ở phụ nữ hút thuốc cao hơn nam giới

12/08/2011 11:51 GMT+7

(TNO) Nghiên cứu mới tại Mỹ cho thấy, phụ nữ hút thuốc có rủi ro bị bệnh tim cao hơn 25% so với nam giới hút thuốc, theo trang tin Top News.

Những chất độc trong khói thuốc có vẻ như tác động đến phụ nữ nghiêm trọng hơn, và mức độ rủi ro trên đã xét đến việc phụ nữ hút ít thuốc lá hơn nam giới.

Phát hiện do Tiến sĩ Rachel Huxley thuộc Đại học Minnesota và Tiến sĩ Mark Woodward thuộc Đại học John Hopkins rút ra từ việc phân tích kết quả 86 cuộc nghiên cứu quốc tế trên 2,4 triệu người cung cấp thêm bằng chứng cho thấy, phụ nữ chịu ảnh hưởng sức khỏe nặng nề hơn từ việc hút thuốc.

Phụ nữ hút thuốc có rủi ro bị ung thư phổi cao gấp đôi so với nam giới hút thuốc, và thường bị các dạng nguy hiểm hơn của bệnh này.

Phân tích mới nhất được thực hiện với 75 bộ dữ liệu, bao gồm 67.000 sự cố bệnh tim mạch vành chẳng hạn như đau tim.

Kết quả cho thấy rủi ro mắc bệnh tim mạch vành do hút thuốc ở phụ nữ cao hơn 25% so với nam giới. Tỷ lệ này tăng 2% trong mỗi năm sau đó, nghĩa là phụ nữ hút thuốc càng lâu, rủi ro mắc bệnh càng cao.

Nghiên cứu đã được đăng trên chuyên san Lancet.

Quyên Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.