Mỹ thử thiết bị bay nhanh hơn tên lửa

12/08/2011 00:08 GMT+7

Mỹ ngày 11.8 (giờ địa phương) tiến hành thử nghiệm một loại thiết bị bay không người lái nhanh nhất từ trước đến nay và có khả năng mang bom hạt nhân.

Được chế tạo bởi Cơ quan Nghiên cứu công nghệ quốc phòng DARPA và không quân Mỹ, thiết bị bay mang tên Falcon HTV-2 về lý thuyết có thể đạt tốc độ 21.580 km/giờ, gần gấp 20 lần vận tốc âm thanh. Theo tờ Los Angeles Times, Falcon HTV-2 sẽ được phóng từ căn cứ Vandenberg ở California lên quỹ đạo gần của trái đất bằng tên lửa, sau đó quay trở về hướng Thái Bình Dương với vận tốc như trên.

Vì di chuyển với tốc độ nhanh như vậy, thiết bị bay này được thiết kế đặc biệt để chống lại lực ma sát khủng khiếp trong không khí. Trang tin Rediff.com dẫn lời các chuyên gia cho hay nếu thử nghiệm thành công, Falcon HTV-2 sẽ nhanh hơn mọi loại tên lửa hiện nay và có khả năng tấn công bất kỳ mục tiêu nào trong vòng chưa đầy 60 phút.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.