Luật sư không được tự ý bỏ về khi tham gia tố tụng tại tòa

12/08/2011 07:18 GMT+7

(TNO) Ngày 11.8, Liên đoàn Luật sư Việt Nam họp báo công bố hệ thống quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam.

Bộ quy tắc bao gồm 6 chương, 27 điều quy định những chuẩn mực về đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư trong mối quan hệ với khách hàng, đồng nghiệp, cơ quan tố tụng và các cơ quan khác.

Tại tòa, luật sư không được lợi dụng nhiệm vụ để phát biểu những lời lẽ gây phương hại đến lợi ích quốc gia, gây mất đoàn kết dân tộc, tôn giáo.

Việc luật sư phản ứng tiêu cực bằng cách tự ý bỏ về kể cả trường hợp khách hàng đồng tình (đã xảy ra tại nhiều phiên tòa), bị coi là vi phạm đạo đức nghề nghiệp...

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.