Chiến sĩ CSGT gặp tai nạn đã qua đời

12/08/2011 07:55 GMT+7

(TNO) Sau gần 5 ngày được điều trị tích cực tại khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện T.Ư Huế, nhưng do bị thương quá nặng, thượng úy Phan Văn Phúc (đội CSGT Công an huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã qua đời ngày 11.8.

Vào tối 6.8, hai chiến sĩ CSGT Công an huyện Phú Lộc là thượng úy Phan Văn Phúc và thiếu úy Võ Hữu Tài, đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên QL1A qua địa bàn, thì bị xe máy BKS 75T1-4003 do Hoàng Rin, 21 tuổi, điều khiển chở Hoàng Văn Sang, 15 tuổi, đi từ hướng nghĩa trang Chân Mây ra QL1A tông mạnh.

Nguyên nhân gây ra tai nạn là do Rin đi từ đường không ưu tiên ra đường ưu tiên mà không quan sát, không làm chủ tốc độ (cả hai cũng không đội mũ bảo hiểm). Đặc biệt, Rin và Sang đều say rượu nên đã gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang chuẩn bị hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với người gây tai nạn.

Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.