Giết người vô cớ

11/08/2011 16:14 GMT+7

(TNO) Ngày 11.8, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Võ Hoàng Phước (16 tuổi, ngụ Q.2) 10 năm tù về tội "giết người"; Trần Ngọc Sang 2 năm tù về tội "gây rối trật tự công cộng".

Liên quan đến vụ án này, 10 người khác cũng bị xử lý giáo dục tại địa phương do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Tại tòa, các bị cáo khai, tối 24.3.2010, Phạm Huấn cùng bạn gái là N.L.N.T (cùng 14 tuổi) rủ nhau ra khu đất trống thuộc Q.2 (TP.HCM) để tâm sự.

Sau đó, hai bên cãi vã nên Huấn bỏ về mặc cho người yêu khóc lóc. Lúc này, Phước đi ngang qua chứng kiến sự việc liền nổi máu “đại ca”, hứa sẽ nói chuyện với Huấn.

Tối sau, Huấn và T. cùng 3 người bạn lại ra khu đất trên để chơi mà không biết rằng Phước đã quy tụ hơn chục người bạn với gạch, đá, dao… chờ sẵn để đánh trả thù vì trước đó Huấn cũng “gây sự” với một người trong nhóm Phước.

Thấy Huấn, nhóm Phước ném đá và truy đuổi. Sau đó, Phước dùng dao đâm Huấn thiệt mạng.

Gây án xong, Phước bỏ trốn nhưng đã được cha đưa đến công an đầu thú.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.