Giải cứu 2 con bạc bị giam ở Campuchia

11/08/2011 01:12 GMT+7

Hôm 10.8, Cục CSHS - Bộ Công an tiếp tục giải cứu 2 người thua bạc bị giam giữ ở Campuchia.

Theo kết quả điều tra, ngày 9.8, ông H.M.T (ở TP Đà Lạt) làm đơn gửi Cục CSHS về việc con trai ông là Hà Mạnh Dũng (SN 1991) đang bị giam giữ ở Campuchia do nợ 60 triệu đồng tiền thua bạc; nếu không gửi tiền theo yêu cầu Dũng sẽ bị chặt chân tay. Ông T. vay mượn để gửi vào tài khoản của bọn chúng 20 triệu đồng, nhưng con ông vẫn bị giam ở Campuchia.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, sau 2 ngày tiếp nhận đơn của ông T., Cục CSHS đã đưa Dũng về VN an toàn. Trước đó, ngày 8.8, Cục CSHS cũng đã giải cứu Nguyễn Khánh Hoàng (SN 1994, ở thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương) đang bị giam tại một sòng bạc bên Campuchia. Trước đó, Hoàng mượn 7.000 USD của một băng chuyên cho mượn tiền nhưng thua sạch và không có khả năng trả nợ nên bị bọn chúng giam giữ.

Hoài Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.