Côn đồ truy sát nhân viên cây xăng

11/08/2011 01:03 GMT+7

Lúc 9 giờ 15 ngày 10.8, một nhóm khoảng 8 người bịt khẩu trang đi xe máy đến tấn công, gây thương tích nặng cho nhân viên cây xăng Phú Hòa thuộc DNTN Phú Hòa (xã Lộc An, H.Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu).

Những người chứng kiến cho biết trong lúc anh Trần Văn Chọn (SN 1985, quê Đồng Nai) và em ruột Trần Thị Kiều Diễm (SN 1988) đang bơm xăng cho khách thì bị 8 thanh niên bịt mặt, trong đó có tên P.V.T (ngụ thị trấn Long Hải, H.Long Điền) xông vào dùng tuýp sắt, ghế nhựa đánh tới tấp làm cả hai bị thương nặng.

Chị Nguyễn Thị Lý (SN 1956, phụ giúp việc tại xây xăng) ra can ngăn cũng bị nhóm này đánh. Theo chị Diễm, trước khi xảy ra vụ việc, nhóm của P.V.T đã gọi điện thoại vào cây xăng chửi bới và dọa hành hung.

Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.