Chân thấp, chân cao

10/08/2011 18:52 GMT+7

Tôi năm nay 33 tuổi, bị tai nạn giao thông cách đây 11 năm, bị gãy xương đùi, hiện chân bị tai nạn ngắn hơn so với chân còn lại khoảng 4 cm. Tôi nên đi giày, dép thế nào cho phù hợp với sức khỏe, bởi vì, nếu đi hai dép có độ dày như nhau thì tôi bị đau một bên mạn sườn. Nếu tôi muốn mua giày định hình thì có thể mua ở đâu? (hoangthi@...)

Bình thường khi sinh ra, một số người trong chúng ta hai chân cũng không bằng nhau mà có thể khác biệt khoảng 1-2 cm. Tuy nhiên, điều tốt nhất vẫn là hai chân bằng nhau vì khi đó khung chậu sẽ nằm ở vị trí cân bằng và cột sống không bị vẹo sang bên chân ngắn. Trong trường hợp của bạn, hai chân bị chênh lệch 4 cm là có vấn đề, nhất là sự ngắn chân này xảy ra sau khi bị chấn thương. Việc đo chiều dài hai chân phải dựa trên các mốc xương cứng không di động. Thông thường nhất là đo chiều dài từ gai chậu trước trên (là vùng xương phía trước bụng của chúng ta giúp cho chúng ta mặc quần không bị tụt) đến mắt cá ngoài cổ chân.  Anh có thể ra các hiệu giày bình thường để đóng cho mình một đế giày với chiều cao bằng phần chênh lệch.

Bác sĩ Tăng Hà Nam Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.