Tham ô tiền ăn của học sinh

09/08/2011 01:54 GMT+7

Chính quyền thành phố Vĩnh Khang thuộc tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) vừa phá một vụ tham nhũng lớn trong ngành giáo dục, bắt giữ một quan chức Sở Giáo dục thành phố và 12 hiệu trưởng các trường tiểu học, trung học.

Theo Tân Hoa xã, những người này đã ăn bớt tiền ăn trưa của học sinh với tổng số tiền lên tới 4 triệu nhân dân tệ (12,8 tỉ đồng). Ngoài ra, các can phạm còn nhận hối lộ và cho các cơ sở không đạt tiêu chuẩn trúng thầu hợp đồng cung cấp bữa ăn trưa cho học sinh. Từ năm ngoái, phụ huynh, học sinh ở Vĩnh Khang thường xuyên than phiền bữa trưa do nhà trường cung cấp không đủ dinh dưỡng và không đảm bảo vệ sinh. Có học sinh còn phát hiện thấy dòi trong thức ăn. Đến nay, trong số những người bị bắt đã có 11 hiệu trưởng bị kết án với mức nặng nhất là 12 năm 6 tháng tù giam.

Ngọc Bi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.