Nâng cao hiệu quả hợp tác Việt - Lào

09/08/2011 00:38 GMT+7

Sáng 8.8, Tổng bí thư BCH T.Ư Đảng NDCM Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Choummaly Sayasone và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức nước ta. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân đã chủ trì lễ đón chính thức. Ngay sau lễ đón, hai Tổng bí thư dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước hai nước tiến hành hội đàm tại Trụ sở T.Ư Đảng.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng (phải) đón Tổng bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone - ảnh: TTXVN

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh việc Tổng bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone chọn VN là nước đầu tiên đi thăm sau khi được bầu lại làm Tổng bí thư và Chủ tịch nước là biểu hiện sinh động của tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, gắn bó keo sơn, thủy chung, trong sáng giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi một số biện pháp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao hai Đảng, hai nước. Trong đó đặc biệt chú ý việc Chính phủ hai nước cần tích cực chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Hiệp định hợp tác 5 năm 2011-2015 và Chiến lược hợp tác 10 năm 2011-2020; sớm kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban Liên Chính phủ và bộ phận thường trực Phân ban hợp tác VN - Lào, Lào - VN. Hai bên cho rằng cần chủ động chuẩn bị kỹ, trao đổi thống nhất và phối hợp chặt chẽ về nội dung, chương trình hoạt động của “Năm đoàn kết hữu nghị 2012”; đẩy mạnh hợp tác về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực...

*Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã hội kiến với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone, cùng trao đổi về phương hướng tăng cường quan hệ hợp tác Việt - Lào trong thời gian tới.

Tại buổi hội kiến với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, Chính phủ VN sẽ sớm phân công một phó thủ tướng đảm nhận Chủ tịch Phân ban Hợp tác VN-Lào nhằm triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch. Trước mắt, hai bên phối hợp tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt-Lào, thúc đẩy thương mại đầu tư giữa hai nước, đưa kim ngạch hai chiều đạt mục tiêu 2 tỉ USD vào năm 2015 .

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đã hội kiến với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone chiều cùng ngày.

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.