Máy sấy tóc và thai phụ

09/08/2011 18:36 GMT+7

Ở trẻ có mẹ tiếp xúc nhiều với lò vi sóng, máy sấy tóc và máy hút bụi trong quá trình mang thai, nguy cơ mắc bệnh hen suyễn có thể tăng lên gấp 3 lần.

Đó là kết luận của các chuyên gia thuộc Trung tâm y tế Kaiser Permanente Northern California (Mỹ), sau khi so sánh việc tiếp xúc từ trường của 801 thai phụ và theo dõi sức khỏe con của những người này trong suốt 13 năm, theo Hãng tin ANI. “Thông điệp ở đây là tiếp xúc với từ trường thì không tốt, và chúng ta cần chú ý đến ảnh hưởng xấu của nó đối với sức khỏe”, trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sĩ

De-Kun Li nói. Cũng theo tiến sĩ Li: “Cách tốt nhất để giảm tiếp xúc với từ trường là khoảng cách. Cường độ từ trường giảm xuống đáng kể với việc tăng khoảng cách từ nguồn. Vì vậy, thai phụ nên cố gắng hạn chế tiếp xúc với các nguồn từ trường và giữ khoảng cách xa khi những thiết bị kể trên đang được sử dụng”.

Mai Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.