Cấp phép khai thác quặng titan tràn lan

09/08/2011 09:37 GMT+7

(TNO) Ngày 8.8, tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ VN tổ chức hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 22, với chủ đề “Khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản”.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, việc phân quyền cho địa phương cấp phép khai thác tận thu là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc cấp phép khai thác quặng titan tràn lan, làm mất cân bằng trong việc khai thác và chế biến.

Cụ thể, tỉnh Bình Định cấp 21 giấy phép khai thác quặng titan, tỉnh Bình Thuận cấp 8 giấy phép…

Việc khai thác quặng titan tràn lan gây lãng phí tài nguyên, ảnh hưởng đến môi trường (đất, nước mặt, nước ngầm); phá vỡ cảnh quan, địa hình, ảnh hưởng đến dân sinh.

Thiện Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.