Nhiều vườn sâm giống Ngọc Linh bị bán

07/08/2011 23:44 GMT+7

Ngày 7.8, tin từ Văn phòng UBND huyện Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết các hộ dân tại xã Trà Linh, nơi có vùng sâm Ngọc Linh (Sâm K5) nổi tiếng, vừa được hỗ trợ 40.000 cây sâm giống để đưa vào trồng nhằm xóa đói giảm nghèo.

Số sâm giống này được địa phương mua lại từ trại dược liệu của Công ty cổ phần vật tư y tế Quảng Nam (tại Măng Lùng, xã Trà Linh). Điều gây ngạc nhiên, tình trạng sâm Ngọc Linh giống bị thiếu hụt tại vùng sâm gốc là do người dân xã Trà Linh đã bán các vườn sâm cho thương lái từ tỉnh Kon Tum. Vì vậy gây nên tình trạng thiếu hụt nguồn sâm giống nghiêm trọng, không thể chủ động nguồn giống để trồng và bảo tồn.

Sâm Ngọc Linh là loại sâm quý mọc tập trung ở đỉnh Ngọc Linh cao 2.596m, giáp ranh giữa địa bàn 2 huyện Đăk Tô (Kon Tum) và Nam Trà My (Quảng Nam). Hiện mỗi ký sâm tươi có giá lên đến 60 triệu đồng.

H.X.Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.