10.000 người tuần hành vì nạn nhân chất độc màu da cam

07/08/2011 14:09 GMT+7

(TNO) Sáng nay (7.8), lễ phát động đi bộ ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam đã diễn ra tại cổng công viên Thống Nhất (Hà Nội) với sự tham dự của khoảng 10.000 người.

Chương trình đi bộ này trình nằm trong tháng “Hành động vì nạn nhân chất độc màu da cam” (từ 10.8 đến 10.9) do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động trên phạm vi cả nước. Hoạt động này diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm “50 năm thảm họa da cam tại Việt Nam” (10.8.1961 - 10.8.2011) nhằm kêu gọi cộng đồng tiếp tục quan tâm, chia sẻ với các nạn nhân của chất độc đi-ô-xin.

Không chỉ thu hút sinh viên tình nguyện, buổi đi bộ ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam còn có sự góp mặt của nhiều thế hệ khác nhau là người lớn tuổi, người trẻ và trẻ em. Rất nhiều nạn nhân của chất độc đi-ô-xin cũng góp mặt trong buổi đi bộ từ thiện này.

Một số hình ảnh PV Thanh Niên Online ghi lại vào sáng nay, tại Hà Nội:


Từ sáng sớm, hàng ngàn người đã có mặt tại cổng công viên Thống Nhất để tham dự lễ phát động


Ai cũng hào hứng bất chấp nắng nóng


Sát vai, chung tay ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam


Hào hứng, phấn khởi


Nhiều thế hệ cùng đi bộ, từ người già


… các bạn thanh niên


… và cả trẻ em


Một số nghệ sĩ sống tại Hà Nội cũng đi bộ ủng hộ nạn nhân đi-ô-xin. Trong ảnh là ca sĩ Hoàng Hải (trái - áo trắng)


Các nạn nhân nhiễm chất độc màu da cam cũng tham gia chương trình


Thả chim câu hòa bình với mong muốn nỗi đau phần nào xoa dịu


… và thế giới sẽ hòa bình hơn, không có chiến tranh, tội ác và những nạn nhân của chất độc đi-ô-xin

Lê Quang - Phan Hậu - Lê Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.