Cảm biến phát hiện thuốc mê

06/08/2011 16:33 GMT+7

AFP dẫn lời hai chuyên gia của Đại học Tel Aviv (Israel) cho biết họ đã tìm thấy công cụ hiệu quả có thể phát hiện thuốc mê trong thức uống.

Giáo sư Fernando Patolsky và Doctor Michael Ioffe cho hay cảm biến mà họ chế tạo có thể lập tức thông báo cho người uống về sự hiện diện (nếu có) của 2 loại thuốc mê phổ biến nhất mà bọn xấu bỏ vào ly nước của họ. Khi phát hiện có thành phần GHB và ketamin, thiết bị sẽ tự động đổi sang màu đục, dễ dàng được phát hiện dưới ánh sáng.

 
Ảnh: NME

Kết quả thử nghiệm cho thấy hiệu quả hoạt động của cảm biến trên là 100%, dù đó là cocktail hoặc nước ngọt. Sau thành công đầu tiên, các chuyên gia đang nỗ lực trang bị thêm khả năng phát hiện thêm Rohypnol, một loại thuốc mê phổ biến khác, cho thiết bị trên trước khi tung sản phẩm chính thức ra thị trường trong vòng 18 tháng tới. 

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.