Truy quét nhóm buôn bán thuốc lắc

05/08/2011 12:28 GMT+7

(TNO) Ngày 5.8, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho biết, sau nhiều ngày truy quét công an đã bắt giữ được 5 người liên quan đến đường dây mua bán thuốc lắc tại TP Đà Nẵng.

Sáng 2.8, bắt nguồn từ việc tổ giữ xe tại Trung tâm Phụ sản - Nhi (Bệnh viện Đà Nẵng) nghi ngờ Trần Minh Lam (còn gọi là Cu Lép, 21 tuổi, trú tổ 35 P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng) có hành vi trộm cắp xe gắn máy, lực lượng bảo vệ đã điện báo công an đến hiện trường tạm giữ Lam để kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, công an phát hiện trong người Lam có 3 gói ny-lông ma túy (dạng tinh thể) cùng 11 viên ma túy tổng hợp.

 
Từ trái sáng: Lam, Nguyễn Công Thương và tang vật

Tiếp tục đấu tranh, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Q.Ngũ Hành Sơn tiến hành bắt giữ Nguyễn Công Thương (20 tuổi, còn gọi là Cu Xỉn) về hành vi bán 25 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc) cho Lam vào ngày 29.7.

Từ lời khai của đối tượng, chiều 2.8, Công an Q.Ngũ Hành Sơn đã mật phục tại Chợ Mới và bắt quả tang Lê Công Thương (19 tuổi, trú K35/20 đường Thái Thị Bôi, P.Chính Gián, Q.Thanh Khê) đang bán ma túy cho Trần Công Thành (23 tuổi, trú H140/10 đường Hoàng Diệu, Q.Hải Châu).

Lê Công Thương khai nhận trong tháng 7 đã mua của Lam 4 “chấm” (gói nhỏ ma túy dạng hàng đá - PV) với giá 600.000 đồng/“chấm”.

 
Từ trái sáng: Lê Công Thương, Thành và Quyên bị bắt

Đến khuya 2.8, Công an Q.Ngũ Hành Sơn bắt giữ thêm Nguyễn Thị Đỗ Quyên (20 tuổi, trú K34 đường Trần Hưng Đạo, P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà) là “khách hàng” của Lam.

Hiện Đội Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy Công an Q.Ngũ Hành Sơn tiếp tục truy bắt 4 đối tượng khác liên quan đến đường dây ma túy này.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.