Nấm khổng lồ

05/08/2011 17:58 GMT+7

Vào năm 2003, tại vườn sinh học Kew nước Anh, nấm Rigidoporus ulmarius hình quả đậu đã xác lập kỷ lục lớn nhất thế giới với đường kính 150 cm và chu vi 425 cm. Đến nay, cây nấm khổng lồ này đã trở thành… chú lùn so với phát hiện mới tại Trung Quốc.

Cá thể nấm mới tìm thấy thuộc loại  F.ellipsoidea với chiều dài 10,85m, rộng 88 cm, dày 5,5 cm, nặng khoảng nửa tấn với mật độ 450 triệu bào tử. Nó được xác định chừng 20 năm tuổi.

Lần đầu tiên loài nấm F.ellipsoidea tìm thấy tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc được đưa vào bộ sưu tập của giáo sư Yucheng, nhưng đó là một mẫu có kích cỡ nhỏ. Đến năm 2010 thì mẫu nấm khổng lồ màu nâu được tìn thấy dưới tán cây rừng tại tỉnh Hải Nam.

Tạ Xuân Quan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.