Kẻ mắt nước đúng cách

05/08/2011 18:02 GMT+7

Sử dụng màu mắt nước để trang điểm cho mắt sẽ tạo hiệu quả sắc sảo, quyến rũ cho đôi mắt hơn, độ bám màu cũng lâu hơn.

Hiện nay trên thị trường có nhiều sản phẩm dùng cho việc kẻ mắt nước như chì kẻ, bút kẻ, kem, bột… Mỗi loại có những cách sử dụng riêng.

Đối với chì để kẻ mắt nước thì không nên chuốt chì quá nhọn vì sẽ khó kẻ. Sau khi chuốt chì nên dùng chì kẻ nhẹ lên lòng bàn tay. Cách này giúp chì được mềm hơn khi kẻ lên mắt.

Khi sử dụng bút kẻ mắt nước ta nên kéo nhẹ bờ mi để cho lớp da dưới mắt được căng ra để dễ kẻ hơn.

Với kem kẻ mắt nước thì hơi khó vẽ vì nó dạng sáp và hơi dính. Khi sử dụng phải dùng cọ chấm vào kem. Chải đi chải lại cây cọ để gạt đi lớp kem thừa trên cọ, tiếp tục chải đi chải lại nhiều lần trước khi dùng cọ kẻ lên mắt.

Bột vẽ pha nước: Loại này hay lem và khó kẻ nên phải cẩn thận. Nếu bị lem thì dùng tăm bông và một ít nước tẩy trang chùi nhẹ. Nên dùng loại cọ nhỏ và mảnh để kẻ.

Lưu ý: Với những loại kẻ mắt nước trên thì nên lựa chọn và sử dụng loại không thấm nước để tránh lem, gây mất thẩm mỹ.

Thanh Khang
(Theo tư vấn của chuyên viên trang điểm Dũng Phan)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.