Truy tố doanh nhân lừa đảo, trốn ra nước ngoài

04/08/2011 00:47 GMT+7

Ngày 3.8, Viện KSND tối cao cho biết đã ra cáo trạng truy tố bị can Lý Hóc Lỷ (SN 1952, ở huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng), nguyên Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển kinh tế Sóc Trăng (EIDC) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, từ năm 1994, với danh nghĩa là giám đốc EIDC, Lỷ đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền trên 81 tỉ đồng của 5 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng rồi bỏ trốn sang Campuchia. Tại đây, Lỷ đã xin nhập quốc tịch, lấy tên mới là Sok Phay và cưới vợ sinh con. Mặc dù đang bị cơ quan công an Việt Nam truy nã nhưng năm 2008, Lỷ liều lĩnh trở về Việt Nam dưới vỏ bọc là doanh nhân nước ngoài tìm cơ hội đầu tư. Sau đó, Lỷ đã liên kết được với một doanh nghiệp trong nước, thành lập công ty liên doanh có trụ sở tại TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Hành tung của Lỷ đã bị Công an tỉnh Đồng Tháp phát giác, bắt giữ, sau đó chuyển hồ sơ lên Cơ quan điều tra Bộ Công an.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.