Liên tiếp các vụ phá hoại trạm xử lý nước thải

04/08/2011 12:42 GMT+7

(TNO) Thay vì khắc phục ô nhiễm, Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Dịch vụ thủy sản Thọ Quang, Q.Sơn Trà và Trạm xử lý nước thải sông Phú Lộc, Q.Thanh Khê (TP Đà Nẵng) lại gây mùi hôi thối cho khu dân cư, bị người dân nhiều lần phản ứng.

Cắt điện, lấp cửa xả

Ông Trương Văn Ngò, đại diện người dân tổ 34, Khu tái định cư Mân Thái 3, P.Mân Thái, Q.Sơn Trà làm đơn kêu cứu gửi các cơ quan chức năng phản ánh bị mùi hôi thối từ Nhà máy xử lý nước thải Thọ Quang của Công ty TNHH Khoa học Công nghệ Môi trường Quốc Việt "tra tấn" gần một năm qua, nhất là vào đêm khuya khiến sinh hoạt đảo lộn.

Còn nhớ vào tháng 7.2010, chỉ sau hai ngày đưa vào hoạt động, bể chứa 500m3 của Nhà máy xử lý nước thải Thọ Quang đã bị bục vỡ khiến nước thải chảy tràn ra môi trường gây ô nhiễm.

Đỉnh điểm bức xúc là vào cao điểm mùa nắng hiện tại, mùi xú uế bốc lên cả ngày đêm. "Kinh hoàng nhất là khi gió thổi ngược từ âu thuyền Thọ Quang vào đất liền, không thể nuốt cơm được, áo quần phơi ngoài sân cũng ám mùi thối không chịu được", ông Ngò nói.


Bể chứa của Nhà máy xử lý nước thải Thọ Quang gây ô nhiễm khu dân cư tổ 34 - Ảnh: Nguyễn Tú

Cuối tháng 8, đầu tháng 9 năm ngoái, sau nhiều lần kiến nghị với Công ty Quốc Việt và cơ quan chức năng nhưng không được giải quyết, nhóm thanh niên địa phương đã hành hung công nhân trong nhà máy. Sau đó, 4 người bị khởi tố.

Ông Hoàng Minh Hòa, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng cho biết, mới đây, sau gần một năm kiến nghị, chịu đựng mùi hôi nhưng chưa được giải quyết, người dân tổ 34 lại cắt nguồn điện vận hành Nhà máy xử lý nước thải Thọ Quang.

"Nhà máy có công suất 3.000m3/ngày đêm do Công ty Quốc Việt đầu tư hơn 10 tỉ đồng tiếp nhận 13 đơn vị xả thải đang hoạt động trong Khu công nghiệp Dịch vụ thủy sản Thọ Quang. Bể xử lý mùi hôi bằng công nghệ sinh học, người dân cắt điện liên tục trong nhiều ngày đã làm chết vi sinh, bể xử lý ngừng hoạt động vì phải mất thời gian tái tạo. Vì vậy mùi hôi thối càng nồng nặc, ô nhiễm chồng lên ô nhiễm", ông Hòa nói.

Còn tại Trạm xử lý nước thải sông Phú Lộc, Q.Thanh Khê, từ đầu năm đến nay, người dân đã 3 lần lấp và đập phá cửa xả nước thải từ trạm ra bờ sông Phú Lộc. Nguyên nhân, nước thải dù đã qua xử lý nhưng vẫn nặng mùi, nhiều bọt và gây ô nhiễm khu dân cư tổ 24 và 25 P.Thanh Khê Tây.

Nỗi khổ của người dân kéo dài từ khi trạm xử lý vận hành năm 2009, sang năm 2010, cửa sông tại cầu Phú Lộc, vịnh Đà Nẵng bị cát biển bồi lấp, nước thải ứ đọng nên người dân càng lãnh đủ. Cửa xả thải hiện lại nằm lộ thiên nên ô nhiễm càng nặng nề.

Cho đến khi người dân dùng bao cát bịt kín miệng cửa xả, cơ quan chức năng mới dùng giải pháp tình thế phun dung dịch khử mùi tạm thời, nhưng mùi hôi lại tái diễn.

Mạnh tay xử phạt

Ngày 4.8, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng cho biết, đã đề xuất UBND TP Đà Nẵng xử phạt 150 triệu đồng đối với Công ty TNHH Khoa học Công nghệ Môi trường Quốc Việt do đã gây nên ô nhiễm trầm trọng tại tổ 34, Khu tái định cư Mân Thái 3.

"Suốt 10 năm qua, TP Đà Nẵng đã kêu gọi rất nhiều đơn vị đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải cho các khu công nghiệp nhưng các doanh nghiệp không mặn mà, chúng tôi biết xử phạt nặng Công ty Quốc Việt là thiệt thòi cho doanh nghiệp, nhưng chủ trương của thành phố là xử lý mạnh tay để giải quyết dứt điểm vụ việc", ông Hòa nói.

 
Nước thải ở miệng cửa xả từ Trạm xử lý nước thải Phú Lộc ra bờ sông luôn hôi thối và xuất hiện bọt trắng khiến người dân P.Thanh Khê Tây bức xúc - Ảnh: Nguyễn Tú

Mới đây, UBND TP Đà Nẵng cũng đã thành lập tổ công tác khảo sát sự cố tại Nhà máy xử lý nước thải Thọ Quang và kết luận, quy hoạch ban đầu đặt nhà máy nằm quá gần trong khu dân cư, trong khi phạm vi tối thiểu để đảm bảo mùi hôi không phát tán phải trên 300 mét.

Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND TP Đà Nẵng mở rộng diện tích nhà máy, nâng công suất lên 6.000m3/ngày đêm, trong đó buộc Công ty Quốc Việt phải trồng cây xanh, xây dựng vùng đệm để khống chế mùi hôi bay vào khu dân cư.

Còn trước tình hình ô nhiễm ngày càng nồng nặc do đang cao điểm mùa nắng tại Trạm xử lý nước thải Phú Lộc, UBND TP Đà Nẵng đã quyết định cho thi công nối dài cửa xả nước thải từ sông Phú Lộc thẳng ra… vịnh Đà Nẵng để giải quyết mùi hôi tồn tại trong khu vực dân cư.

Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng giao cho Công ty Thoát nước và xử lý nước thải thường xuyên phun dung dịch khử mùi để hạn chế ô nhiễm.

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.