Thủ tướng đề cử 26 thành viên Chính phủ

02/08/2011 23:45 GMT+7

Sáng 2.8, sau khi QH biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức bộ máy và số Phó thủ tướng nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIII, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình QH phê chuẩn việc bổ nhiệm 26 thành viên của Chính phủ, trong đó có 4 phó thủ tướng, 22 bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đọc tờ trình Quốc hội phê chuẩn về việc bổ nhiệm các thành viên Chính phủ - ảnh: Ngọc Thắng 

4 người được đề cử chức Phó thủ tướng nhiệm kỳ mới, gồm: Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng - Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh.

Ông Đinh Tiến Dũng được bầu giữ chức Tổng Kiểm toán

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đinh Tiến Dũng đã được bầu giữ chức Tổng kiểm toán Nhà nước với 86,8% số phiếu tán thành của ĐBQH tại phiên họp sáng qua.

Trong quá trình thảo luận về dự kiến nhân sự trước đó, Phó tổng kiểm toán Nhà nước Cao Tấn Khổng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Minh được một số đoàn đề cử bầu Tổng kiểm toán Nhà nước. Tuy nhiên, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho biết, hai vị trên đều xin rút khỏi danh sách được đề cử.

Trong số 22 vị bộ trưởng, trưởng ngành, có 7 bộ trưởng và trưởng ngành được đề cử tái nhiệm là Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường, Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Cao Đức Phát, Bộ trưởng Văn hóa - Thể thao - Du lịch Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Giáo dục - Đào tạo Phạm Vũ Luận và Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử.

Có 8 thứ trưởng và cấp tương đương được đề cử bộ trưởng bộ đang công tác là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Bùi Quang Vinh, Thứ trưởng thường trực Bộ Khoa học - Công nghệ Nguyễn Quân, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng, Thứ trưởng thường trực Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình và Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

7 người còn lại được đề cử giữ chức bộ trưởng, trưởng ngành của Chính phủ nhiệm kỳ mới là Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Bắc Son (được đề cử giữ chức Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông), nguyên Tổng kiểm toán Nhà nước Vương Đình Huệ (Bộ trưởng Tài chính), Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Minh Quang (Bộ trưởng Tài nguyên - Môi trường), Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam Đinh La Thăng (Bộ trưởng Giao thông - Vận tải), Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Phạm  Thị Hải Chuyền (Bộ trưởng Lao động  - Thương binh - Xã hội), Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đức Đam (Bộ trưởng - Chủ nhiệm VPCP) và Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Huỳnh Phong Tranh (Tổng thanh tra Chính phủ).

Trong số 26 thành viên được Thủ tướng đề cử nói trên, có 3 vị trình độ GS-TS, 2 vị là PGS-TS, 8 vị là TS, 4 vị là thạc sĩ, và 9 vị trình độ cử nhân. Trong số đó, có 12 người trình độ chuyên ngành về kinh tế, 6 người chuyên ngành luật, còn lại là các chuyên ngành khác.

Hôm nay, Thủ tướng thay mặt Chính phủ phát biểu nhậm chức trước QH

Theo chương trình nghị sự, đầu giờ sáng nay (3.8), Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng thay mặt Ủy ban TVQH báo cáo kết quả thảo luận tại các Đoàn ĐBQH về dự kiến nhân sự các phó thủ tướng, các bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ. Sau khi Thủ tướng tiếp thu ý kiến của ĐBQH, QH sẽ thảo luận và thông qua danh sách để phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm các chức danh Thủ tướng đã đề cử và tiến hành bỏ phiếu tại hội trường.

Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, QH thảo luận, thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị về việc bổ nhiệm các Phó thủ tướng, các bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ thay mặt Chính phủ phát biểu nhậm chức trước QH.

Ngay sau đó, Chủ tịch nước trình bày Tờ trình đề nghị QH phê chuẩn danh sách Phó chủ tịch và Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh để QH thảo luận, bỏ phiếu và biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách.

Chương trình nghị sự ngày 3.8 khép lại với nội dung Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và phiên thảo luận ở hội trường về nội dung này.

Bảo Cầm

Nhân sự được đề nghị QH phê chuẩn

4 Phó thủ tướng được đề cử

Ông Nguyễn Thiện Nhân, 58 tuổi, quê Trà Vinh, học hàm GS, trình độ tiến sĩ, chuyên ngành kinh tế, điều khiển học, quản lý cộng đồng. Chức vụ hiện tại: Ủy viên Trung ương, Phó thủ tướng Chính phủ.

Ông Hoàng Trung Hải, 52 tuổi, quê Thái Bình, trình độ thạc sĩ, chuyên ngành quản trị kinh doanh và là kỹ sư hệ thống điện. Chức vụ hiện tại: Ủy viên Trung ương, Phó thủ tướng Chính phủ.

Ông Nguyễn Xuân Phúc, 57 tuổi, quê Quảng Nam, trình độ đại học, chuyên ngành kinh tế. Chức vụ hiện tại: Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng - Chủ nhiệm VPCP.

Ông Vũ Văn Ninh, 56 tuổi, quê Nam Định, trình độ thạc sĩ, chuyên ngành tài chính. Chức vụ hiện tại: Ủy viên Trung ương, Bộ trưởng Tài chính.

22 bộ trưởng, trưởng ngành được đề cử

Ông Phùng Quang Thanh, 62 tuổi, quê Hà Nội, trình độ đại học, chuyên ngành quân sự, cấp bậc đại tướng. Chức vụ hiện tại: Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng. Đề cử: Bộ trưởng Quốc phòng.

Ông Trần Đại Quang, 55 tuổi, quê Ninh Bình, học hàm giáo sư, trình độ tiến sĩ, chuyên ngành an ninh, cấp bậc trung tướng. Chức vụ hiện tại: Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an. Đề cử: Bộ trưởng Công an.

Ông Phạm Bình Minh, 52 tuổi, quê Nam Định, trình độ thạc sĩ, chuyên ngành luật, ngoại giao. Chức vụ hiện tại: Ủy viên Trung ương, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao. Đề cử: Bộ trưởng Ngoại giao.

Ông Nguyễn Thái Bình, 57 tuổi, quê Trà Vinh, trình độ đại học, chuyên ngành luật, quản lý nhà nước. Chức vụ hiện tại: Ủy viên Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ. Đề cử: Bộ trưởng Nội vụ.

Ông Hà Hùng Cường, 58 tuổi, quê Vĩnh Phúc, học hàm phó giáo sư, trình độ tiến sĩ, chuyên ngành luật. Chức vụ hiện tại: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Tư pháp. Đề cử: Bộ trưởng Tư pháp.

Ông Bùi Quang Vinh, 58 tuổi, quê Hà Nội, trình độ đại học, chuyên ngành nông nghiệp. Chức vụ hiện tại: Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư. Đề cử: Bộ trưởng Kế hoạch - Đầu tư.

Ông Vương Đình Huệ, 54 tuổi, quê Nghệ An, học hàm giáo sư, trình độ tiến sĩ, chuyên ngành kinh tế. Chức vụ hiện tại: Ủy viên Trung ương, nguyên là Tổng kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ QH khóa XII (vừa được miễn nhiệm tại kỳ họp thứ nhất, QH khóa XII). Đề cử: Bộ trưởng Tài chính.

Ông Vũ Huy Hoàng, 58 tuổi, quê Hải Phòng, trình độ tiến sĩ, chuyên ngành kinh tế và là kỹ sư luyện kim. Chức vụ hiện tại: Ủy viên Trung ương, Bộ trưởng Công thương. Đề cử: Bộ trưởng Công thương.

Ông Cao Đức Phát, 55 tuổi, quê Nam Định, trình độ tiến sĩ, chuyên ngành nông nghiệp. Chức vụ hiện tại: Ủy viên Trung ương, Bộ trưởng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn. Đề cử: Bộ trưởng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn.

Ông Đinh La Thăng, 51 tuổi, quê Nam Định, trình độ tiến sĩ, chuyên ngành kinh tế. Chức vụ hiện tại: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam. Đề cử: Bộ trưởng Giao thông vận tải.

Ông Trịnh Đình Dũng, 55 tuổi, quê Vĩnh Phúc, trình độ thạc sĩ, chuyên ngành kinh tế và là kỹ sư xây dựng. Chức vụ hiện tại: Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Đề cử: Bộ trưởng Xây dựng.

Ông Nguyễn Minh Quang, 58 tuổi, quê Hà Tĩnh, trình độ đại học, chuyên ngành nông nghiệp. Chức vụ hiện tại: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan trung ương. Đề cử: Bộ trưởng Tài nguyên -Môi trường.

Ông Nguyễn Bắc Son, 58 tuổi, quê Hà Nội, trình độ tiến sĩ, chuyên ngành kinh tế . Chức vụ hiện tại: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Đề cử: Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông.

Bà Phạm Thị Hải Chuyền, 59 tuổi, quê Bắc Giang, trình độ đại học, chuyên ngành kinh tế nông nghiệp. Chức vụ hiện tại: Ủy viên Trung ương, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đề cử: Bộ trưởng Lao động - Thương binh - Xã hội.

Ông Hoàng Tuấn Anh, 59 tuổi, quê Đà Nẵng, trình độ đại học, chuyên ngành luật, kỹ thuật bản đồ. Chức vụ hiện tại: Ủy viên Trung ương, Bộ trưởng Văn hóa Thể thao - Du lịch. Đề cử: Bộ trưởng Văn hóa - Thể thao - Du lịch.

Ông Nguyễn Quân, 56 tuổi, quê Thái Bình, trình độ tiến sĩ, chuyên ngành năng lượng. Chức vụ hiện tại: Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học - Công nghệ. Đề cử: Bộ trưởng Khoa học - Công nghệ.

Ông Phạm Vũ Luận, 56 tuổi, quê Hà Nội, học hàm giáo sư, trình độ tiến sĩ, chuyên ngành kinh tế. Chức vụ hiện tại: Ủy viên Trung ương, Bộ trưởng Giáo dục - Đào tạo. Đề cử: Bộ trưởng Giáo dục - Đào tạo.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, 52 tuổi, quê Hà Tĩnh, học hàm phó giáo sư, trình độ tiến sĩ, chuyên ngành y khoa. Chức vụ hiện tại: Ủy viên Trung ương, Thứ trưởng Bộ Y tế. Đề cử: Bộ trưởng Y tế.

Ông Giàng Seo Phử, 60 tuổi, quê Lào Cai, trình độ đại học, chuyên ngành kinh tế. Chức vụ hiện tại: Ủy viên Trung ương, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Đề cử: Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Ông Nguyễn Văn Bình, 50 tuổi, quê Phú Thọ, trình độ tiến sĩ khoa học, chuyên ngành kinh tế. Chức vụ hiện tại: Ủy viên Trung ương, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đề cử: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ông Huỳnh Phong Tranh, 56 tuổi, quê Hậu Giang, trình độ đại học, chuyên ngành kinh tế. Chức vụ hiện tại: Ủy viên Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng. Đề cử: Tổng thanh tra Chính phủ.

Ông Vũ Đức Đam, 48 tuổi, quê Hải Dương, trình độ tiến sĩ, chuyên ngành kinh tế, luật, điện tử tin học. Chức vụ hiện tại: Ủy viên Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. Đề cử: Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Nguyệt Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.