Bắt 3 tài xế taxi đua ô tô trái phép

01/08/2011 17:07 GMT+7

(TNO) Ngày 1.8, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã phối hợp cùng Công an Q.Hoàn Kiếm, điều tra làm rõ vụ sử dụng xe ô tô lạng lách, đánh võng gây án gây rối trật tự công cộng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, đồng thời bắt 3 đối tượng, gồm: Phan Công Hiếu (SN 1992, trú tại số 1/24 ngách 971 đường Hồng Hà, P.Chương Dương, Q.Hoàn Kiếm) làm nghề lái xe taxi hãng Vinasao, Phạm Huy Khánh (SN 1991, trú tại tổ 55 P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy) lái xe taxi hãng Thành Công và Đặng Tiến Bằng (SN 1986, trú tại số 129 ngõ 66 Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, Long Biên) lái xe taxi hãng Thành Công.

Theo tài liệu cơ quan Công an, trước đó, 2 giờ 30 phút sáng ngày 30.7, ba tài xế trên cùng nhóm đối tượng khác điều khiển xe ô tô, chạy tốc độ cao, lạng lách đánh võng qua các tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Hàng Khay, Phố Huế, Hàng Bài gây mất trật tự công công, an toàn giao thông.

Cũng trước đó, ngày 29.7, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Hà Nội đã bắt 8 đối tượng, gồm: Nguyễn Anh Tuấn (SN 1990), Ngô Xuân Hiền (SN 1991, có 1 tiền sự), Ngô Tiến Nam (SN 1991), Ngô Văn Sơn (SN 1988, có 1 tiền án), Nguyễn Văn Trọng (SN 1988), Nguyễn Viết Huy (SN 1989) đều trú ở Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội; Vũ Minh Thành (SN 1993, trú ở ngách 172/38 u Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ) và Đinh Việt Huy (SN 1991, trú tại Đa Mai, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) về hành vi sử dụng xe ô tô lạng lách, đánh võng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Tại trụ sở Cơ quan Điều tra, các đối tượng khai nhận, 0 giờ 30 phút ngày 22.7, các đối tượng đã điều khiển 5 chiếc xe ô tô, chạy tốc độ cao, lạng lách đánh võng qua các tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Hàng Khay, gây mất trật tự công cộng, an toàn giao thông.

Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.