Triệt phá một đường dây buôn ma túy lớn

30/07/2011 15:43 GMT+7

(TNO) Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây mua bán ma túy lớn nhất từ đầu năm đến nay và tạm giữ 12 đối tượng liên quan.

 
Vợ chồng Nhân, Uyên bị bắt giữ

Sau một thời gian dài theo dõi, mật phục, vào lúc 23 giờ đêm 29.7, các chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng bất ngờ đột kích vào nhà số 40 đường An Thượng 10 (tổ 17, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn TP Đà Nẵng).

Tại hiện trường, lực lượng công an bắt quả tang vợ chồng Võ Đặng Nhan Uyên (Na mập, 29 tuổi) và Nguyễn Văn Nhân (35 tuổi) đang bán ma túy tổng hợp cho các con nghiện, thu giữ trên 20 gam ma túy tổng hợp dạng hàng đá, hơn 30 tẩu thuốc, 10 bình ga, 5 đèn khò, 2 cân điện tử, 15 triệu đồng.

Tang vật còn có số lượng lớn bao nilon và giấy bạc để phân chia ma túy, 2 cây đao, kiếm dài…

 
 
Một số tang vật thu giữ tại hiện trường

Theo lời khai ban đầu, từ tháng 9.2009 đến nay, hai vợ chồng Nhân, Uyên mua một số lượng lớn ma túy tổng hợp từ các tỉnh phía Bắc theo hình thức gửi hàng xe khách chất lượng cao, không ghi địa chỉ nhận mà chỉ ghi kí hiệu để tránh bị lộ.

Sau đó, Nhân, Uyên thuê nhà để sơ chế, phân lẻ và bán cho các con nghiện với giá khoảng 500.000 đồng/gói.

Trước đó, từ năm 2009 đến nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tình nghi Nhân và Uyên nhưng hai vợ chồng có thủ đoạn tinh vi, không lưu trú cố định, thường xuyên đổi phương thức liên lạc và địa điểm giao hàng.

Hai vợ chồng chỉ bán cho khách quen và thường xuyên “tặng” thêm tẩu, đèn khò để con nghiện sử dụng. Đặc biệt, đối tượng có hệ thống “chân rết” tổ chức phân phối ma túy chặt chẽ, kịp thời tẩu tán tang vật khi bị đánh động nên nhiều lần thoát.

Hiện Công an TP Đà Nẵng đang tạm giữ vợ chồng Nhân, Uyên cùng 10 con nghiện liên quan để mở rộng điều tra. 

Tin, ảnh: Nguyễn Tú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.