Phá băng trấn lột hành khách đường dài

29/07/2011 00:32 GMT+7

Hôm qua, Đội 2 Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM bàn giao 6 nghi can trong băng nhóm cưỡng đoạt tài sản của hành khách đi xe khách tuyến Bắc - Nam, để Công an Q.Thủ Đức tiếp tục điều tra.

Các nghi can gồm Hồ Hoàng (tức Hoàng “khùng”, 44 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, cầm đầu), Khổng Tường Ký (tên gọi khác là Tý, 31 tuổi, ngụ Q.11), Nguyễn Ngọc Hùng (tức Hùng “nô-he”, 56 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh), Lâm Bảo Quốc (36 tuổi, quê Gia Lai), Nguyễn Huy Tùng (28 tuổi, ngụ Q.4, tạm trú Q.Thủ Đức), Trần Vĩnh Phúc (29 tuổi, ngụ Q.12).

Theo cơ quan công an, giữa năm 2011, PC45 và Công an Q.Thủ Đức nhận được nhiều đơn tố cáo về việc bị một nhóm người lên xe khách dùng kim tiêm dính máu, nói là máu nhiễm HIV, đe dọa, đánh đập để cưỡng đoạt tài sản. Nhận định đây là băng nhóm tội phạm nguy hiểm, PC45 và Công an Q.Thủ Đức thống nhất xác lập chuyên án để triệt phá và đã bắt quả tang được Hoàng, Ký, Quốc, Hùng vào ngày 27.7.

Qua khai thác nhanh, trinh sát bắt thêm Tùng, Phúc, riêng Mai Khánh Dâng (28 tuổi, tạm trú Q.Thủ Đức) và một nghi can tên Tuấn “nhóc” (quê Bình Dương) bỏ trốn.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.