Hai sinh viên lãnh án tù về tội giết người

29/07/2011 10:24 GMT+7

(TNO) Ngày 28.7, TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Quốc Hưng mức án tù chung thân và Phan Tấn Huy Nhã (cả hai nguyên là sinh viên trường ĐH Nông Lâm TP.HCM) 8 năm tù về cùng tội “giết người” (ảnh).

Trưa 21.12.2009, Nhã cùng Trương Phước Hải và một số sinh viên cùng trường khác tổ chức uống rượu.

Đến chiều cùng ngày, Hải và Nhã cự cãi về việc chơi game dẫn đến việc Hải lấy một cây kéo đòi đâm Nhã.

Nhã bỏ chạy về phòng trọ lấy hai con dao, điện thoại cho một số sinh viên, trong đó có T.T.H. Sau đó, H. gọi điện rủ thêm Hưng.

 

Theo sự dẫn đường của Nhã, cả nhóm 6 người đi đến phòng trọ tìm Hải.

Khi đến nơi, không có Hải, nhóm Nhã lời qua tiếng lại với những người ở trong phòng trọ.

Sau đó, Hưng đâm loạn xạ vào những người ở trong phòng trọ, gây nên cái chết cho anh P. và gây thương tích cho một người khác.

Theo Hội đồng xét xử, nạn nhân không có lời lẽ hay phản ứng chống đối gì nhưng Hưng lại ra tay sát hại nạn nhân. Nhã tuy không trực tiếp ra tay nhưng là người cung cấp hung khí, rủ rê, dẫn đường nên đã gián tiếp gây ra cái chết cho nạn nhân.

Tin, ảnh: Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.