Xử vụ giám đốc thuê người giết phó giám đốc

28/07/2011 13:13 GMT+7

(TNO) Công tác an ninh được thắt chặt trong phiên xử Ngô Quang Chướng (tên gọi khác là Ngô Quang Trưởng), nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh nhà Hoàng Hải thuê người giết ông Đặng Xuân Sỹ, Phó giám đốc công ty.

Sáng 28.7, TAND TP.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm hình sự vụ án “giết người” đối với các bị cáo Ngô Quang Chướng (SN 1961, ngụ tại thị trấn Hóc Môn, H.Hóc Môn, TP.HCM), Trần Văn Khoa, Ngô Chí Huẩn, Bùi Quốc Huy.

Liên quan đến vụ án này, Vũ Văn Luân, Nguyễn Thế Việt cũng bị cáo buộc “giết người”, “cưỡng đoạt tài sản”, “bắt giữ người trái pháp luật”.

Ngoài ra, Đỗ Hoàng Sơn, Nguyễn Thế Mạnh, Lều Ngọc Hà, Đỗ Quang Lợi bị truy tố các tội danh “cưỡng đoạt tài sản”, “bắt giữ người trái pháp luật”.


Ngô Quang Chướng (ngoài cùng bên trái) và đồng bọn trong phiên tòa sáng 28.7 - Ảnh: Trần Duy

Về nhân thân của Chướng, sau khi làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia vào năm 1979, Chướng được điều về trường Quân y Quân khu 7 học y sĩ vào năm 1983. Năm 1984, trở về đội điều trị 4, Cục Hậu cần mặt trận 479 làm y sĩ. Năm 1989, được phục viên cấp bậc thượng sĩ.

Ngày 25.10.1989, Chướng bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt về tội “trộm cắp tài sản” và bị khai trừ khỏi Đảng. Ngày 24.3.1990, TAND tỉnh Tây Ninh xử phạt Chướng 4 năm tù và được giảm án tha về trước thời hạn vào ngày 2.9.1992.

Theo cáo trạng mà đại diện Viện KSND TP.HCM giữ quyền công tố công bố tại tòa vào sáng 28.7, vào khoảng tháng 7.2000, Chướng và ông Sỹ cùng hùn vốn mở Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh nhà Hoàng Hải (32/11 ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, H.Hóc Môn, TP.HCM) do Chướng làm giám đốc, ông Sỹ làm phó giám đốc.

Từ năm 2005, ông Sỹ liên tục gởi đơn đến các cơ quan chức năng tố cáo Chướng có hành vi gian dối trong việc lập hồ sơ đền bù khống và bán đất chưa được đền bù tại dự án khu dân cư xã Bà Điểm, H.Hóc Môn.

Từ đó, mâu thuẫn giữa Chướng và ông Sỹ ngày càng gay gắt nhất là sau đơn tố cáo của ông Sỹ, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM gởi giấy mời Chướng lên làm việc về hồ sơ đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 8 của Công ty TNHH Hoàng Hải.

Biết ông Sỹ chính là người gởi đơn tố cáo, Chướng tức giận nên tối 13.10.2009 điện thoại cho Luân yêu cầu chuẩn bị đàn em đâm, đánh ông Sỹ khi ông này rời khỏi Sở Kế hoạch và Đầu tư vào sáng 15.10.2009.

Luân sau đó điện thoại cho Việt và ra lệnh chuẩn bị kế hoạch tấn công ông Sỹ. Việt còn gọi điện cho Khoa yêu cầu cung cấp đàn em điều khiển xe máy giỏi là Huy và Huẩn.

Sáng 15.10.2009, tại một khách sạn ở Q.12, Việt đưa hình của ông Sỹ cho Huy, Huẩn, Chương và Tấn (hiện chưa xác định được lai lịch) nhận diện.

Cùng ngày, khi ông Sỹ vừa điểu khiển xe máy biển số 52U6-3795 từ trong Sở Kế hoạch và Đầu tư ra, cả bọn bám theo.

Đến trước số nhà 888 Hai Bà Trưng (P.Bến Nghé, Q.1) Huẩn ép xe ông Sỹ, Chương cầm dao đâm liên tiếp hai nhát vào vùng thắt lưng trái, mông trái của ông Sỹ. Nạn nhân đã chết sau đó ít ngày.

* Ngoài vụ án giết ông Sỹ, Luân, Việt cùng đồng bọn còn thực hiện hành vi “bắt giữ người trái pháp luật” và “cưỡng đoạt tài sản” của ông Vũ Xuân Vịnh.

Ông Vịnh là người chơi xóc đĩa ăn tiền chung với Luân. Do thua bạc, Luân yêu cầu ông Vịnh trả lại 260 triệu đồng.

Nhiều lần sau đó, Luân ra lệnh cho đàn em săn lùng ông Vịnh bắt phải nộp đủ số tiền nói trên.

Dự kiến phiên tòa xét xử Chướng và đồng bọn diễn ra trong hai ngày 28-29.7.

Trần Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.