Bắt gọn băng cướp trấn lột tài sản khách đi xe đò

28/07/2011 19:48 GMT+7

(TNO) Bước lên xe xin đểu tiền hành khách để chích xì ke, nếu khách không cho, bọn chúng lao vào đấm đá, khống chế và tự móc túi lấy tiền, tài sản của nạn nhân.

Ngày 28.7, nguồn tin từ Công an TP.HCM cho biết, đội nghiệp vụ số 2 thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) vừa tóm gọn băng cướp chuyên trấn lột tiền của khách đi xe tại khu vực bến xe miền Đông (P.26, Q.Bình Thạnh).

Công an TP.HCM cũng đã bàn giao 6 nghi can cho Công an Q. Thủ Đức điều tra, xử lý theo thẩm quyền gồm Hồ Hoàng (tức Hoàng khùng, SN 1965, ngụ tại P.4, Q. Gò Vấp), Khổng Tường Ký (tự Tý, SN 1980, ngụ P.14, Q.11), Nguyễn Ngọc Hùng (còn gọi Nô he, SN 1955, ngụ tại P.26, Q.Bình Thạnh), Lâm Bảo Quốc (SN 1975, hộ khẩu thường trú tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai), Nguyễn Huy Tùng (SN 1983, đăng ký hộ khẩu tại chung cư Hoàng Diệu, P.6, Q.4), Trần Vĩnh Phúc (SN 1982, đăng ký hộ khẩu tại P.Hiệp Thành, Q.12).


Các nghi can trong băng cướp chuyên trấn lột tài sản của khách đi xe - Ảnh: Vy Anh

Theo điều tra ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 27.7, anh Điểu Mỹ (SN 1988) và anh Điểu Thành (SN 1992) đều ngụ tại ấp 1, Lộc An, Lộc Ninh, Bình Phước đến bến xe miền Đông mua vé xe khách tuyến đi tuyến TP.HCM - Đồng Nai.

Xe vừa xuất bến khoảng 100m, Hoàng, Ký, Quốc, Hùng nhảy lên xe khách rồi đến chỗ anh Mỹ và Thành đang ngồi buộc hai hành khách này đưa cho chúng 100.000 đồng để chích xì ke.

Thấy kiểu xin đểu quá trắng trợn, anh Mỹ và Thành cương quyết không đưa liền bị cả nhóm xông vào đấm, đá túi bụi vào mặt và cướp của hai hành khách này một điện thoại di động hiệu Nokia và 350.000 đồng.

Sau đó, băng cướp này quay về khu vực cầu Bình Triệu chia tiền.

Cũng bằng thủ đoạn tương tự, khoảng 13 giờ cùng ngày, khi thấy xe khách biển số 53N-9170 chạy tuyến TP.HCM - Phan Thiết dừng dưới dốc cầu Bình Triệu 1 (phía Q.Thủ Đức) để đón khách, Hoàng, Ký, Quốc, Hùng bước lên xe đến chỗ ông Trần Văn Chí (SN 1972, ngụ tại H.Gia Rai, Bạc Liêu) nói ông Chí đưa 100.000 đồng để chích xì ke.

Chí ngồi yên không chịu mở bóp liền bị các nghi can xông vào đánh, cướp và lấy của ông này 70.000 đồng nhưng đã bị các trinh sát xuất hiện bắt quả tang.

Mở rộng khai thác từ lời khai của các nghi can, đội 2 - PC 45 bắt giữ thêm Nguyễn Huy Tùng và Trần Vĩnh Phúc.

Tại cơ quan công an, các nghi can nói trên khai từ đầu năm 2011 đến nay đã thực hiện gần 100 vụ cướp tài sản của khách đi xe.

Trần Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.