Bắt cóc cháu ruột để tống tiền

28/07/2011 00:45 GMT+7

Hôm qua 27.7, Công an H.Thống Nhất (Đồng Nai) tạm giữ hình sự Trần Đại Nam (SN 1985, ngụ ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, H.Thống Nhất) để điều tra hành vi bắt cóc tống tiền.

Vào ngày 26.7, Nam đã bắt cóc cháu ruột là bé Nguyễn Khánh Nguyên (SN 2009), con của chị Trần Thị Lam Phương (SN 1983, là chị ruột của Nam) để đòi 12 triệu đồng tiền chuộc. Chiều tối cùng ngày, khi Nam đang nhận tiền thì bị công an bắt quả tang.

Trung Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.