Phổi khỏe nhờ bú sữa mẹ hơn 6 tháng

26/07/2011 20:00 GMT+7

Những em bé chỉ được nuôi bằng sữa mẹ trong ít nhất 6 tháng ít có nguy cơ mắc các triệu chứng của bệnh hen suyễn trong thời thơ ấu. Các nhà khoa học thuộc Trung tâm y tế Erasmus (Hà Lan) rút ra kết luận trên sau khi khảo sát ở hơn 5.000 trẻ em, theo Hãng tin Reuters.

Các chuyên gia theo dõi trẻ mỗi năm cho đến khi các em lên 4 tuổi để kiểm tra bất cứ triệu chứng liên quan tới hen suyễn. Kết quả cho thấy, trẻ không bao giờ được nuôi bằng sữa mẹ có nguy cơ cao bị thở khò khè, khó thở, ho khan và đờm kéo dài trong 4 năm đầu đời, so với trẻ bú sữa mẹ hơn 6 tháng. Trong thực tế, ở trẻ không bao giờ được nuôi bằng sữa mẹ, nguy cơ bị khò khè và đờm dai dẳng tăng đến 1,5 lần.

Mai Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.