Mẹ căng thẳng, con dễ nóng tính

26/07/2011 16:10 GMT+7

(TNO) Phụ nữ hay bị căng thẳng trong thời gian mang thai dễ có nguy cơ đứa trẻ sinh ra bị nóng tính, bướng bỉnh.

Các nhà khoa học thuộc Viện Tâm thần học thuộc trường Cao đẳng Hoàng gia London (Anh) cảnh báo điều này sau khi phát hiện có mối liên hệ mật thiết giữa việc người mẹ bị căng thẳng trong thời gian mang thai với hành vi của đứa trẻ khi các em ở độ tuổi đi học.

Báo Daily Mail dẫn nghiên cứu cho thấy, có thể lượng hormone gây căng thẳng tăng cao trong tử cung ảnh hưởng đến sự phát triển trí não ở thai nhi.

Lượng hormone này làm tăng nguy cơ trẻ sinh ra dễ bị hội chứng rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) và mắc một số rắc rối về hành vi khác như hay ương ngạnh, bướng bỉnh, nóng tính…

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.