Giết chủ cướp tài sản, lãnh án tử hình

26/07/2011 16:54 GMT+7

(TNO) Chỉ vì muốn có tiền chơi game và tiêu xài cá nhân, Tạ Ngọc Hạnh (SN 1989, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, Đồng Nai) đã giết chủ, cướp tài sản.

Ngày 26.7, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án sơ thẩm hình sự đối với Tạ Ngọc Hạnh phạm tội “giết người”, “cướp tài sản”.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hạnh mức án tử hình, tổng hợp hình phạt cho hai tội danh trên.

Theo cáo trạng, Hạnh học hết lớp 9 rồi lên TP.HCM làm thuê ở cửa hàng nhôm kính Tam Anh (12 Nguyễn Thái Sơn, P.3, Q.Gò Vấp) do ông Nguyễn Văn Trước làm chủ.

Trong quá trình làm thuê, Hạnh phát hiện thấy ông Trước có tài sản nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.


Tạ Ngọc Hạnh tại tòa - Ảnh: Vy Anh

Khoảng 18 giờ ngày 19.3.2010, sau khi chơi game về, thấy ông Trước đang ở nhà một mình trên gác, Hạnh xuống tầng trệt lấy một cây gỗ dài khoảng 42cm cầm ở tay phải đi đến chỗ ông Trước đang ngồi trên giường ăn cơm.

Khi ông Trước ngước lên, Hạnh dùng cây gỗ đánh nhiều cái vào đầu ông Trước làm ông ngã xuống giường.
Hạnh lục túi quần dài nạn nhân treo trên móc lấy 3,5 triệu đồng, một điện thoại di động hiệu Nokia, một sợi dây chuyền vàng để ở đầu giường.

Lúc này, ông Trước ngồi gượng dậy, Hạnh tiếp tục dùng cây gỗ đánh thêm một cái vào đầu làm ông Trước ngã xuống sàn nhà.

Hạnh vứt hung khí tại hiện trường sau đó xuống tầng trệt lấy cuốn sổ tay của ông Trước tìm đến trang có ghi thông tin lai lịch của Hạnh đem đốt nhằm che giấu tung tích rồi bỏ về nhà ở xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai để trốn.

Tuy nhiên, sau thời gian lẩn trốn thì y cũng sa lưới pháp luật.

Trần Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.