28 tác giả được đề nghị xét Giải thưởng Nhà nước lĩnh vực âm nhạc

24/07/2011 23:28 GMT+7

Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch vừa công bố danh sách các tác giả, tác phẩm, công trình được Hội đồng cấp bộ đề nghị Hội đồng cấp nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải nước Nhà nước về văn học, nghệ thuật thuộc các lĩnh vực văn học, sân khấu, âm nhạc, văn nghệ dân gian, múa và danh sách các cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú, Nghệ sĩ nhân dân 2011.

Danh sách Hội đồng cấp bộ đề nghị Hội đồng nhà nước xét Giải thưởng Nhà nước lĩnh vực âm nhạc gồm 28 tác giả , trong đó có 26 tác giả nằm trong danh sách đề cử đầu tiên là La Thăng (Nguyễn Văn Ngọ), NSƯT Thanh Anh (Bùi Anh Phò), NSƯT Bùi Đức Hạnh, Dương Viết Á (Minh Dương), Trí Thanh (Trần Trí Thanh), Nguyễn Hoàng Long và Nguyễn Hoàng Lân (Hoàng Long - Hoàng Lân), Ngô Quốc Tính, Nguyễn Ngọc Thiện, Doãn Tiến (Doãn Hùng Tiến), Minh Quang (Đỗ Minh Quang), Đức Trịnh (Nguyễn Đức Trịnh), Nguyễn Trọng Đài, Vũ Tự Lân, Nguyễn Văn Tiến, Trương Đình Quang, Trần Hồng, Lê Lan, Lê Tịnh, Tố Hải (Tố Trắp), Vĩnh Lai (Võ Thành Khôi), Nguyễn Chính, Cát Vận, Đặng Hữu Phúc,  Đỗ Hồng Quân, Vũ Thành (Vũ Thành Chính), Nguyễn Văn Hiên và thêm 2 tác giả trong danh sách mới là Đinh Quang Hợp, Ngọc Khuê.

Minh Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.