Không khởi tố vụ tàu Nhật Thuần phát nổ

23/07/2011 01:12 GMT+7

Ngày 22.7, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã kết thúc điều tra và không khởi tố vụ án xung quanh tàu Nhật Thuần (Công ty TNHH vận tải Bình Thuận, TP.HCM) bị nổ và chìm trên vùng biển Vũng Tàu làm 2 người chết, 1 người mất tích.

Cơ quan điều tra xác định nguyên nhân vụ nổ là khi tàu hoạt động, khu vực hầm chứa nước thải phân ly tích tụ hỗn hợp khí xăng dầu. Khi hỗn hợp khí này đạt tới độ cháy nổ đã lan theo đường ống kim loại tròn (dùng để luồn dây dẫn điện vào hệ thống máy neo mũi) gặp các tia lửa hồ quang điện từ nên đã phát cháy.

Ngọn lửa cháy nhanh, truyền ngược theo ống kim loại tròn, đốt cháy hỗn hợp khí xăng dầu có trong hầm chứa nước thải phân ly, tạo thành áp suất lớn và phát nổ, phá hủy toàn bộ con tàu.

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 1 giờ ngày 17.6.2009, tàu Nhật Thuần chở 1.700m3 dầu đang neo đậu cách mũi Vũng Tàu khoảng 5 hải lý về phía tây nam, chuẩn bị di chuyển thì phát nổ.

 Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.