Top 10 ngôi sao American Idol thu nhập cao nhất năm 2011

25/07/2011 09:25 GMT+7

(TNO) Tạp chí tài chính uy tín Forbes (Mỹ) vừa công bố bảng xếp hạng Top 10 ngôi sao American Idol thu nhập cao nhất năm 2011. Theo đó, nữ ca sĩ Carrie Underwood, quán quân mùa thứ 4 (năm 2005) của cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc toàn nước Mỹ này, đã cán ngôi đầu bảng, với thu nhập hơn 20 triệu USD trong vòng 12 tháng qua.

Bảng xếp hạng của Forbes dựa trên thống kê ước tính thu nhập trước thuế, chưa chi trả phí quản lí, luật sư… của các giọng ca thành danh từ cuộc thi American Idol, tính từ tháng 5.2010 tới tháng 5.2011.

 
Carrie Underwood

Với thành công ngoạn mục của tour diễn vòng quanh thế giới mang tên Play On, giọng ca nữ hàng đầu của dòng nhạc country - Carrie Underwood đã bỏ túi tổng cộng 20 triệu USD và lần thứ 4 liên tiếp (kể từ năm 2008) có tên trong 5 vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng Top 10 ngôi sao American Idol giàu nhất trong năm, của Forbes.

Trước đó, ngôi sao 28 tuổi này cũng được Forbes xếp hạng 19 trong danh sách Top 20 ngôi sao dưới 30 tuổi giàu nhất thế giới năm 2011.

Cùng chia sẻ vị trí thứ hai là hai giọng ca rock ấn tượng của chương trình: Chris Daughtry - Top 4 American Idol mùa thứ 5 (năm 2006) và á quân Americal Idol mùa thứ 8 (năm 2009) - Adam Lambert, cùng gặt hái 6 triệu USD.

 
Chris Daughtry


Adam Lambert

Theo Forbes, tuy cùng nhau giữ vị trí thứ hai của bảng xếp hạng này, nhưng Chris Daughtry tỏ ra ăn khách hơn hẳn so với Adam Lambert, bởi chỉ sau 53 đêm diễn tại Mỹ quảng bá cho album Leave This Town, Chris Daughtry đã đạt mức thu nhập bằng tổng cộng 116 đêm diễn của Adam Lambert trên toàn thế giới.

Đáng chú ý trong bảng xếp hạng của Forbes năm nay là sự trở lại của cô ca sĩ, diễn viên - Fantasia Barrino, từng dành chiến thắng tại American Idol mùa thứ 3 (năm 2004), sau scandal tự tử hồi tháng 8.2010.

 
Fantasia Barrino

Biến cố nói trên đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến các chiến dịch quảng bá cho album thứ ba mang tựa đề Back to me của Fantasia Barrino, ra mắt đầu tháng 8.2010. Tuy nhiên, bằng nỗ lực phi thường của mình, cô ca sĩ sở hữu chất giọng R&B mạnh mẽ này đã vực dậy được sự nghiệp chỉ trong một thời gian ngắn, thu về 4 triệu USD bao gồm doanh thu từ album Back to me và 38 đêm diễn thành công.

Quán quân trẻ nhất trong lịch sử American Idol - Jordin Sparks (chiến thắng tại mùa thứ 6 - năm 2007, khi mới 17 tuổi), lần lượt hạ gục các đàn chị như Kelly Clarkson, Jennifer Hudson… chiếm giữ vị trí thứ 5 trong Top 10 ngôi sao American Idol thu nhập cao nhất năm 2011, với 3 triệu USD.

 
Jordin Sparks

Thành công nổi bật của Jordin Sparks trong năm qua là hoàn thành tour diễn Battlefield, ra mắt dòng nước hoa riêng, thử sức trên sân khấu Broadway với vở nhạc kịch In The Heights... Bên cạnh đó, đĩa đơn đình đám No Air, Jordin Sparks song ca cùng chàng rapper Chirs Brown, cũng đã đạt mốc 4 triệu đĩa được phát hành, trở thành đĩa đơn bán chạy nhất của một nghệ sĩ nổi danh từ chương trình Americal Idol.

Top 10 ngôi sao American Idol thu nhập cao nhất năm 2011:

1. Carrie Underwood - 20 triệu USD
2. Chris Daughtry và Adam Lambert - 6 triệu USD
4. Fantasia Barrino - 4 triệu USD
5. Jordin Sparks - 3 triệu USD
6. Kelly Clarkson - 2,5 triệu USD
7. Jennifer Hudson - 2 triệu USD
8. Kellie Pickler - 1,8 triệu USD
9. Clay Aiken - 1,5 triệu USD
10. Katharine McPhee - 1 triệu USD

Phạm Hải
Ảnh: Reuters

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.