Tin vắn 22.7.2011

22/07/2011 00:44 GMT+7

Bộ An ninh nội địa Mỹ vừa cảnh báo các cơ sở dịch vụ công và các nhà máy điện, nước, khí đốt có thể là mục tiêu mới của khủng bố.

Ngày 21.7, truyền thông Nhật Bản đưa tin Chính phủ nước này dự kiến tăng thêm 165 tỉ USD vào quỹ tái thiết những khu vực bị động đất/sóng thần phá hủy.

Các phần tử vũ trang Hồi giáo ngày 21.7 bắt cóc bà Asha Osman Aqiil, vừa được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Các vấn đề phụ nữ và gia đình Somalia.

Hôm qua, tàu con thoi Atlantis hạ cánh an toàn tại Trung tâm vũ trụ Kennedy, bang Florida, Mỹ, kết thúc chương trình tàu không gian kéo dài 30 năm của nước này.

Lê Loan
(Theo AFP, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.