Nổ bom ở Oslo, 2 người chết, thủ tướng Na Uy an toàn

22/07/2011 22:50 GMT+7

(TNO) Một vụ nổ bom lớn đã làm rung chuyển nhiều toà nhà ở Oslo (Na Uy), trong đó có cả văn phòng thủ tướng nước này vào hôm nay (22.7) khiến ít nhất 2 người chết.


Cảnh tượng đổ nát để lại cho thấy sức công phá của quả bom rất lớn - Ảnh: Reuters

Có rất nhiều người bị thương. Tuy nhiên, Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg bình an vô sự, theo lời người phát ngôn chính phủ Camilla Ryste. AP dẫn lời một cố vấn cấp cao nói Thủ tướng Stoltenberg làm việc tại nhà vào thứ sáu và không có mặt trong văn phòng.

Hãng tin NTB của Na Uy thì dẫn lời cảnh sát nói vụ nổ ở Oslo là do bom.

"Đã có một hoặc nhiều vụ nổ lớn trong khu vực đặt các cơ quan chính phủ ở Oslo", cảnh sát nói trong một báo cáo ngắn, "Cho đến nay thì cảnh sát chưa thể nói gì về hậu quả của vụ nổ".

Hiện chưa rõ lý do đằng sau vụ nổ nhưng cảnh sát chưa thể xác nhận liệu đây có phải là một vụ khủng bố hay không.

Cảnh tượng để lại ở tòa nhà bị đánh bom là cảnh hư hại nặng nề với cửa kính bị sức công phá của quả bom xé toạc.  

Nhiều tòa nhà lân cận cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi vụ nổ.   

Vụ nổ này xảy ra ngay sau việc Na Uy phá vỡ một âm mưu khủng bố liên quan đến al-Qaeda. Hai nghi phạm hiện đang bị giam giữ.

Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ đánh bom mặc dù Na Uy, thành viên của NATO, đã nhiều lần là mục tiêu của các mối đe doạ, theo Reuters.

"Nó đã nổ tung. Hẳn phải là một quả bom. Mọi người chạy tán loạn. Tôi đếm được ít nhất 10 người bị thương", một người có mặt gần đó nói trong lúc rời khỏi khu vực trên.

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 giờ địa phương (20 giờ 30 phút giờ VN).

Tòa nhà của các bộ xung quanh cũng bị ảnh hưởng, trong đó có tòa nhà của Bộ Dầu mỏ bị cháy. 

Trong quá khứ, Na Uy từng bị các lãnh đạo al-Qaeda đe doạ vì sự liên quan của nước này tại Afghanistan. Nhưng bạo lực chính trị thì hầu như không được nhắc đến ở một đất nước nổi tiếng với việc trao giải Nobel Hòa bình và hòa giải các cuộc xung đột quốc tế, bao gồm cả ở Trung Đông và Sri Lanka.

Na Uy cũng tham gia vào chiến dịch không kích ở Libya, nơi mà nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi dọa sẽ trả đũa châu u.

 
Hiện trường cho thấy sức công phá của quả bom cực kỳ lớn - Ảnh: Reuters


Cửa kính của tòa nhà bị vỡ tung - Ảnh: Reuters

 
Lực lượng cứu hộ đang cứu những nạn nhân bị thương - Ảnh: Reuters


Có nhiều người bị thương sau vụ nổ kinh hoàng này - Ảnh: Reuters

Việt Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.