Báo động tình trạng chống người thi hành công vụ

21/07/2011 07:25 GMT+7

(TNO) Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an cho biết như trên tại buổi tổng kết công tác đảm bảo an ninh trật tự 6 tháng đầu năm, diễn ra hôm 20.7.

>> Truy bắt cướp có súng, một cảnh sát hy sinh
>> Đã rõ danh tính người xúc phạm CSGT
>> Trùm ma túy liều lĩnh lái xe đâm vào công an

Thống kê của Bộ Công an cho biết, từ đầu năm đến nay cả nước xảy ra 364 vụ chống người thi hành công vụ, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2010. Đáng chú ý, nhiều vụ việc có tính chất công khai, trắng trợn hơn trước.

Có những vụ đối tượng tấn công lại ngay cả khi lực lượng chức năng đã nổ súng cảnh cáo (ở TP.HCM, Nghệ An, Thái Nguyên, Đà Nẵng); ngang nhiên hành hung lực lượng chức năng, giải cứu đồng bọn, cướp lại tang vật (như ở TP.HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu, Thanh Hóa…).

Một số vụ việc gây thương vong nặng nề cho lực lượng công an đã liên tiếp xảy ra như: vụ đối tượng Vũ Đình Sơn vận chuyển ma túy ở Hòa Bình lao xe khiến 2 cảnh sát hy sinh và bị thương vào ngày 15.6; vụ côn đồ chém bị thương 3 cảnh sát tại Hà Nội vào ngày 11.7…

“Cùng với vụ mới nhất xảy ngày 19.7 tại Đồng Nai khiến 2 cảnh sát hy sinh và bị thương cho thấy tình trạng chống người thi hành công vụ hiện nay rất đáng báo động”, thiếu tướng Vũ Hùng Vương bày tỏ lo ngại.

Gia tăng tội phạm dùng hàng “nóng”

Cũng theo đánh giá của Bộ Công an, 6 tháng qua, tình hình tội phạm diễn biến khá phức tạp. Nổi cộm trong đó là các băng nhóm, ổ nhóm tội phạm kiểu “xã hội đen” gia tăng mạnh.

Hoạt động của các băng nhóm lưu manh côn đồ sử dụng vũ khí thanh toán, trả thù lẫn nhau, gây rối trật tự công cộng diễn ra ở nhiều địa phương, trong đó có nhiều vụ liên quan đến hoạt động đòi nợ, siết nợ, giải quyết mâu thuẫn trong làm ăn kinh tế.

Số vụ như trên chiếm khoảng 223 vụ, làm hơn 60 người chết. Cũng theo thống kê của Bộ Công an, tội phạm sử dụng vũ khí “nóng” gồm súng quân dụng và súng tự chế bắn đạn hoa cải tăng 45% về số vụ so với năm ngoái.

Cũng theo đánh giá của Bộ Công an, tội phạm và các vi phạm trong lĩnh vực kinh tế như ngân hàng, chứng khoán, tiếp tục xảy ra, gây thiệt hại lớn. Tội phạm tham ô, cố ý làm trái, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra nhiều ở các cơ quan, doanh nghiệp của Nhà nước.

Tội phạm và vi phạm trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai sai mục đích, cấp, bán đất trái phép, nhất là đất thuộc các dự án lớn xảy ra khá phổ  biến.

Lực lượng công an đã phát hiện trên 5.300 vụ việc vi phạm về kinh tế, tham nhũng (nhiều hơn 65% so với cùng kỳ 2010), gây thiệt hại 1.848 tỉ đồng, đã bắt, xử lý 6.250 đối tượng, thu hồi, tạm giữ kê biên 652 tỉ đồng, thu giữ hàng hóa trị giá trên 266 tỉ đồng, trong đó có 163 vụ phạm tội về chức vụ.

Để xảy ra tình trạng nói trên, theo Bộ Công an có nguyên nhân lớn là khó khăn về kinh tế, lạm phát gia tăng, dẫn đến đời sống nhân dân khó khăn hơn, tình trạng thiếu vốn trong sản xuất kinh doanh là cơ hội cho “tín dụng đen” phát triển. Đây là mầm mống để phát sinh nhiều vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự (đòi nợ, siết nợ, thanh toán lẫn nhau…).

Khoanh vùng 16 địa bàn trọng điểm về tội phạm hình sự

Về nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, Bộ Công an cho biết sẽ tăng cường lực lượng thực hiện có hiệu quả 3 chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm. Mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, trong đó về tội phạm ma túy sẽ tập trung lực lượng tại 4 tuyến: Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc Miền Trung và Tây Nam.

Về tội phạm hình sự, cơ quan chức năng đã “khoanh vùng” 16 tỉnh, thành phố trọng điểm: TP.HCM, Hải Phòng, Hà Nội, Đồng Nai… và sẽ triển khai các phương án cụ thể.

“Tùy theo tình hình từng địa phương, có thể thành lập các lực lượng đặc biệt như Đội săn bắt cướp tại TP.HCM để phòng chống hiệu quả đối với từng loại tội phạm”, thiếu tướng Vũ Hùng Vương cho biết. 

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.