Đón mừng 2 học sinh đạt giải quốc tế

20/07/2011 09:47 GMT+7

(TNO) Ngày 20.7, tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, đại diện UBND TP, lãnh đạo ngành Giáo dục, thầy cô giáo trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) cùng hàng trăm học sinh (HS )của trường đã đến đón hai HS vừa đoạt giải quốc tế môn Vật lý và Sinh học.

Đó là Nguyễn Thị Phương Thảo (HS lớp 12B2) đoạt huy chương đồng môn Sinh học Olympic quốc tế lần thứ 22 tại Đài Loan và Hoàng Lê Phương (HS lớp 12A3) đoạt huy chương bạc môn Vật lý Olympic quốc tế lần thứ 42 tại Thái Lan vừa qua.

Hoàng Lê Phương xúc động, chia sẻ: “Vừa xuống máy bay, em thấy rất cảm động vì sự đón tiếp của mọi người. Với em, giải thưởng này có rất nhiều công sức của thầy cô, gia đình đã động viên em trong những giai đoạn khó khăn nhất!”.


Hoàng Lê Phương (áo vest) và thầy cô giáo, người thân trong niềm vui đoạt giải thưởng lớn - Ảnh: Diệu Hiền

Phương vốn là HS có nhiều thành tích trong những năm học tại THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng): 2 năm lớp 10 và 11 đều đạt giải nhì môn Vật lý cấp thành phố; năm 12 là HS xuất sắc khối 12, giải nhất môn Vật lý cấp thành phố, giải nhất môn Vật lý cấp quốc gia.

Trong khi đó, Nguyễn Thị Phương Thảo cũng xuất sắc không kém, với thành tích: lớp 10: huy chương vàng Olympic 30.4 môn Sinh học, giải nhất Sinh học cấp thành phố; lớp 11: giải nhất môn Sinh học cấp thành phố, giải ba cấp quốc gia môn Sinh học, huy chương vàng môn Sinh học trong kỳ thi Olympic 30.4; lớp 12: HS xuất sắc khối 12, giải nhất môn Sinh học cấp thành phố, giải nhất môn Sinh học cấp quốc gia.

 
Nguyễn Thị Phương Thảo (áo xanh) và ông bà của mình tại sân bay Đà Nẵng - Ảnh: Diệu Hiền

Được biết, theo Quy định mức thưởng tuyên dương HS đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi HS giỏi cấp quốc gia và quốc tế của UBND TP Đà Nẵng, mức thưởng dành cho hai HS vừa mang chiến thắng về từ cuộc thi Olympic Quốc tế tương đương: huy chương bạc 25 triệu đồng, huy chương đồng 20 triệu đồng cùng bằng khen.

Diệu Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.