Cảnh sát trưởng London từ chức vì vụ nghe lén

19/07/2011 00:22 GMT+7

Giám đốc Cơ quan cảnh sát Vùng đô thị London (MPS) Paul Stephenson tuyên bố từ chức vào ngày 17.7 sau khi bị nghi ngờ có liên hệ với ông Neil Wallis, cựu Phó tổng thư ký tòa soạn của tờ News of The World.

Theo AFP, ông Wallis bị bắt hồi tuần trước để điều tra vụ nghe lén chấn động của News of The World, khiến tờ báo lá cải hàng đầu này phải đóng cửa sau 168 năm tồn tại. Truyền thông Anh đưa tin hồi đầu năm nay, ông Stephenson được ở miễn phí trong 5 tuần lễ tại một khu nghỉ dưỡng xa hoa, nơi thuê ông Wallis làm cố vấn quảng bá.

Ông Stephenson thừa nhận việc từ chức xuất phát từ các nghi ngờ trên nhưng khẳng định mình không làm gì sai. Người đứng đầu MPS được xem là quan chức cảnh sát hàng đầu của Anh vì cơ quan này bảo vệ an ninh cho thủ đô London và các khu vực lân cận, đồng thời đảm nhiệm một số nhiệm vụ quan trọng như chống khủng bố, bảo vệ Hoàng gia cùng quan chức nhà nước.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.