Quà cho sinh viên nước ngoài

18/07/2011 00:42 GMT+7

Tối 16.7, khoảng 50 sinh viên thiện nguyện đến từ các nước Úc, Mỹ... sau khi hoàn thành chuyến công tác ở Bến Tre đã có một đêm giao lưu với các sinh viên Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM cũng như thưởng thức các tiết mục văn nghệ độc đáo do chủ nhân của Faifoo Boutique Hotel (97/3 Lê Quang Định, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) khoản đãi.

 
Trịnh Công Long cùng Tina Thiên Nga 

Những làn điệu dân ca Qua cầu gió bay, Trống cơm... được đồng ca bằng hai ngôn ngữ Việt - Anh với phần đệm đàn tranh của Phương Thảo (CLB Tiếng hát Quê Hương) và đàn piano của David Chan (sinh viên Úc). Đặc biệt, các sinh viên nước ngoài đã rất thán phục cô Tina Thiên Nga (chủ nhân của Faifoo Boutique) đã độc tấu đàn bầu bài dân ca Ý nổi tiếng Come back Soriento. Hỏi ra mới biết Tiana (em ruột của ca sĩ Trần Thái Hòa) vốn là “đệ tử” của GS-TS Trần Văn Khê ở Canada cách đây hơn 20 năm chuyên về đàn tranh, đàn bầu... Ca sĩ khách mời “người Việt gốc Đức” Trịnh Công Long cũng chơi liền ba bài nhạc Trịnh khiến cánh sinh viên nước ngoài há hốc mồm vì “ông Tây này hát tiếng Việt quá chuẩn!”.

Tin, ảnh: H.Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.