2 nhân viên giữ xe đánh thí sinh bị đuổi việc

18/07/2011 09:21 GMT+7

(TNO) Ngày 18.7, tin từ lãnh đạo ĐH Đà Nẵng và ĐH Bách khoa Đà Nẵng cho biết, sau khi vụ việc xảy ra vào ngày 16.7 tại bãi giữ xe ĐH Bách khoa Đà Nẵng, ban lãnh đạo đã tiến hành họp với chủ thầu bãi giữ xe và xác minh vụ việc.

Lãnh đạo ĐH Đà Nẵng cũng yêu cầu nhà xe xử lý những nhân viên đã tham gia đánh 2 thí sinh Tú và Quân.

Chủ thầu bãi xe - ông Đỗ Khương - cho biết, đã buộc thôi việc đối với 2 nhân viên giữ xe tham gia đánh đập 2 thí sinh Tú và Quân chấn thương, rách mí mắt, gồm: Trần Văn Dũng và Nguyễn Thanh Minh (trú tại quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Được biết, đến chiều ngày 16.7, ông Khương và vợ đã cùng với Minh và Dũng đến thăm Quân tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Ông Khương cho hay, đã xin lỗi gia đình và nhận trách nhiệm về mình do không quản lý tốt nhân viên, và hứa sẽ thanh toán mọi chi phí điều trị cho Quân và Tú.

Hiện tại, Quân vẫn đang điều trị tại khoa Ngoại Thần Kinh, Bệnh viện Đà Nẵng.

Vụ việc đang tiếp tục được công an phường Hòa Khánh Bắc theo dõi, điều tra xử lý.

Diệu Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.