Sinh mổ làm tăng nguy cơ trầm cảm

17/07/2011 15:26 GMT+7

Nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học thuộc Đại học Yang-Ming tại Đài Loan cho thấy, nguy cơ bị trầm cảm sau sinh ở phụ nữ tăng đáng kể nếu họ sinh mổ lấy thai.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, nguyên nhân có thể là do việc phục hồi sức khỏe sau sinh kéo dài hơn, đồng thời có thể do các bà mẹ “có cảm giác thất bại và mất kiểm soát” khi các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy em bé đưa cho họ.

 
Thai phụ sinh thường giảm được hơn 30% nguy cơ bị trầm cảm sau sinh - Ảnh: Shutterstock

Theo báo Daily Mail, khảo sát ở hơn 10.000 bà mẹ, các chuyên gia còn thấy rằng, những ai không sinh mổ giảm được hơn 30% nguy cơ bị trầm cảm sau sinh. Ngoài ra, trong nhóm mổ lấy thai, những ai lên kế hoạch mổ thay vì do trường hợp khẩn cấp, bất khả kháng có tới 48% nguy cơ bị trầm cảm sau sinh.

Mai Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.