Hàng ngàn người sơ tán vì núi lửa Indonesia

16/07/2011 01:00 GMT+7

Núi lửa Lokon ở cực bắc cụm đảo Sulawesi, miền trung Indonesia, phun trào dữ dội rạng sáng 15.7 khiến hàng ngàn người phải sơ tán khỏi khu vực bán kính 3,5 km.

Người dân quanh thị trấn Tomohon nói với báo Jakarta Post họ cảm nhận được nhiệt độ tăng lên cùng với những tiếng nổ inh tai kèm theo đất đá lẫn tro bụi phun dày đặc. Tro nóng đã gây cháy những mảng rừng lân cận. Núi lửa Lokon bắt đầu trở mình từ gần một tuần qua khiến hơn 2.000 người dân phải sơ tán và đến đêm 14.7 thì bắt đầu hoạt động mãnh liệt.

Chính quyền địa phương đã nâng cảnh báo lên mức cao nhất và di dời thêm gần 2.500 người nữa. Một phát ngôn viên cơ quan giảm thiểu thảm họa tỉnh North Sulawesi cho hay họ đang khuyến khích toàn bộ 28.000 người sống trong vòng bán kính 3,5 km sơ tán.

Thục Minh
(VP Singapore)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.