Áp thấp gió tây nam gây thời tiết xấu

16/07/2011 00:37 GMT+7

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, hoạt động của rãnh áp thấp (AT) sẽ gây thời tiết xấu cho các vùng biển vịnh Bắc Bộ, bắc và giữa biển Đông. Cùng với đó, trường gió tây nam có cường độ trung bình đến mạnh vẫn bao phủ toàn bộ khu vực giữa và nam biển Đông.

Vùng AT nêu trên có khả năng mạnh lên thành AT nhiệt đới. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng AT, trên khu vực vịnh Bắc Bộ có mưa giông mạnh, trong cơn giông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận - Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động.

M.Vọng - Q.Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.