Hai vụ lở đất ở Nepal, sáu người chết

15/07/2011 14:07 GMT+7

(TNO) Hai vụ lở đất ở Nepal vào hôm nay (15.7) đã giết chết sáu người, trong khi còn 10 người bị chôn vùi chưa được tìm thấy, theo AP.

Các vụ lở đất xảy ra ở những ngôi làng hẻo lánh, sau những trận mưa lớn khiến công tác tìm kiếm người bị nạn gặp nhiều khó khăn.

Vụ đầu tiên xảy ra tại làng Purtingkada, cách thủ đô Katmandu của Nepal khoảng 320 km về phía tây, đã chôn vùi 10 căn nhà, AP dẫn lời một lãnh đạo địa phương cho biết.

Người dân địa phương đã đào được ba thi thể và cứu được năm người. Hiện còn 10 người khác mất tích và được cho là bị chôn vùi dưới đống đất đá.

Một vụ lở đất khác xảy ra tại làng Nuwakot Thanksingh, cách Katmandu khoảng 80 km về phía bắc cũng đã giết chết ba người, làm năm người khác bị thương.

Một nhân viên cảnh sát tại đây cho biết, một căn nhà bị phá hủy hoàn toàn và nhiều căn khác cũng bị hư hại.

Được biết, Nepal đã bước vào mùa mưa từ tháng trước và kéo dài đến tháng 9. Những trận mưa này thường kéo theo các vụ sạt lở đất nghiêm trọng gây chết người tại miền núi và gây lũ lụt ở vùng đồng bằng phía nam.

Tiến Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.