9 tổ chức tín dụng bị phạt vì vượt 22%

15/07/2011 23:23 GMT+7

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Giàu, cho biết tính đến hết ngày 30.6, có 9 tổ chức tín dụng (TCTD) chưa giảm được tỷ trọng tín dụng phi sản xuất xuống còn 22% tổng dư nợ. Trong đó, có 5 ngân hàng (NH) TMCP, 1 NH liên doanh, 2 chi nhánh NH nước ngoài và 1 công ty tài chính.

Các TCTD trên sẽ phải tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc lên gấp đôi kể từ tháng 7 này. Cụ thể đối với tiền gửi VND không kỳ hạn, và kỳ hạn dưới 1 năm sẽ tăng từ 3% lên 6%; kỳ hạn trên 1 năm tăng từ 1% lên 2%; đối với tiền gửi USD không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 1 năm tăng 7% lên 14%; kỳ hạn trên 1 năm từ 5% lên 10%. Việc tăng tỷ lệ dự trữ này theo ông Giàu không ảnh hưởng tới thanh khoản của hệ thống NH.

Thống đốc NHNN cũng cho biết tỷ lệ vượt so với mức 22% của 9 tổ chức trên không nhiều, và hoàn toàn có thể kéo xuống dưới 22% trong tháng 7, hoặc chậm nhất tháng 8. Thời gian tới, TCTD nào đáp ứng được chỉ tiêu 22% sẽ được trả lại mức tỷ lệ dự trữ bắt buộc như trước.

Anh Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.