Xem & nghe

14/07/2011 00:19 GMT+7

Triển lãm tranh Chuyện vặt của họa sĩ Phan Thanh Minh sẽ được khai mạc vào lúc 18 giờ ngày 15.7 và kéo dài đến 3.8 tại Himiko visual café 324 Bis, Điện Biên Phủ, Q.10, TP.HCM.

Phan Thanh Minh sinh năm 1976, tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật TP.HCM, đang sống và làm việc tại Hội An, từng có nhiều triển lãm tại TP.HCM và Bắc Kinh. 18 tác phẩm lần này xoay quanh những chuyện lặt vặt, những va chạm nhỏ trong gia đình, không quá câu nệ về cách tạo hình hay bố cục mà thể hiện rõ cái “tình”, cảm xúc rất thật của chính tác giả. (P.C.Tùng)


Tác phẩm Những ngày đầu học đàn của Phan Thanh Minh 

Đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Hoàng Trọng

Nhân ngày giỗ lần thứ 13 của nhạc sĩ Hoàng Trọng, trưởng nam của ông là nhạc sĩ Hoàng Nhạc Đô sẽ tổ chức đêm nhạc tưởng nhớ thân phụ mình mang chủ đề Dừng bước giang hồ (một bản nhạc rất nổi tiếng của nhạc sĩ Hoàng Trọng), vào lúc 19 giờ 30 tối chủ nhật 17.7 tại cà phê Chốn Cũ (Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Hoàng Trọng sinh năm 1922 tại Hải Dương và có nhạc phẩm ngay từ lúc nhạc Việt mới phôi thai với ca khúc Đêm trăng (1938). Trước 1975, Hoàng Trọng thành lập Ban hợp xướng Tiếng Tơ Đồng bao gồm hầu hết các ca sĩ, nhạc sĩ danh tiếng của Sài Gòn lúc đó. Ông còn từng được xưng tụng là “Ông hoàng Tango” của âm nhạc miền Nam trước 1975.

Ông định cư tại Mỹ năm 1992 và mất ở đây năm 1998… Những ca khúc tiêu biểu của Hoàng Trọng trong chương trình tưởng niệm gồm: Ngàn thu áo tím, Hai phương trời cách biệt, Một thuở yêu đàn, Nhạc sầu tương tư, Cánh hoa yêu, Tiếng đàn ai, Tôi vẫn yêu màu hoa tím, Mộng ban đầu, Chiều rơi đó em, Mộng lành... (H.Đ.N)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.